Giết người chỉ vì chiếc đĩa rơi

Cập nhật 11/11/2014, 14:11:07

Công an huyện MangYang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Quốc Tú (SN 1995, trú tại thôn Châu Sơn, xã Đăk Yă, huyện MangYang) về hành vi giết người. 

 

Trần Quốc Tú tại cơ quan công an.

 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12/10/2014, trong một cuộc nhậu tại thôn Mỹ Giang, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, nhóm của Trần Quốc Tú xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Lê Trọng Phú (SN 1984, trú ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Trong khi lời qua tiếng lại, anh Phú vô tình làm rơi bể chiếc đĩa nhưng nhóm của Tú cho rằng anh Phú cố tình đập bàn làm rơi đĩa để dằn mặt nên đuổi đánh nhóm đối phương. Trong quá trình xô xát, Tú dùng dao bấm thủ sẵn đâm xuyên thái dương anh Phú và tiếp tục đả thương 2 người khác là anh Lê Văn Hải (SN 1989), Lê Hữu Trường (SN 1971) cùng trú tại Phú Hòa, Phú Yên. Hậu quả, anh Phú chết 8 ngày sau đó do chấn thương não kín; còn 2 anh Hải và Trường bị thương.   

 

Sau khi gây án, Tú bỏ trốn ở Đăk Nông và Kon Tum. Đến ngày 29/10, được cơ quan Công an và gia đình vận động, đối tượng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình ./.

 

Trần Công – Thúy Trinh – Lê Ánh (PX15)


Lượt xem: 58

Trả lời