Gia Lai xử lý nghiêm xe chở quá khổ, quá tải

Cập nhật 16/6/2022, 08:06:03

Để chấn chỉnh tình trạng xe chở quá khổ, quá tải hoạt động trên các tuyến đường giao thông, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương trong tỉnh huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nhằm tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Với sự vào cuộc quyết liệt, đến thời điểm này, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.

Trước tình trạng xe chở quá khổ, quá tải diễn biến phức tạp và dự lường sẽ hoạt động mạnh khi bà con nông dân trong tỉnh bước vào vụ thu hoạch nông sản; ngay khi bước vào năm 2022, Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, theo đó chỉ đạo toàn lực lượng đồng loạt thực hiện nhiệm vụ được giao. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trong niên vụ mía 2021-2022, hàng loạt xe chở quá khổ, quá tải đã bị xử lý nghiêm, trong đó nhiều xe chở vượt hơn 100% tải trọng cho phép.

Anh Huỳnh Ngọc Hoàng – Tỉnh Phú Yên nói: “Chuyện quá tải hay không thì anh em tài xế không biết được tấn hàng chở trên xe, chở về nhà máy cân mới biết được trọng lượng của nó”.

Đặc biệt, để chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng; Công an tỉnh Gia Lai đã duy trì hoạt động liên tục 2 trạm cân cố định trên tuyến Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Lê Văn Sáng – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Tổ duy trì 1 tổ trực 24/24h trên tuyến nhằm phát hiện, đưa những trường hợp nghi ngờ chở quá khổ, quá tải vào cân tải trọng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định”.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm về chở quá khổ, quá tải với tổng số tiền phạt hơn 2,5 tỷ đồng; tước 59 giấy phép lái xe có thời hạn; tước giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 19 trường hợp và tước 16 phù hiệu phương tiện. Tuy nhiên, việc xử lý các trường hợp vi phạm không hề dễ dàng khi nhiều lái xe, chủ xe bất hợp tác; thường xuyên né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Thượng tá Ngô Quốc Quân – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Những trường hợp cố tình vi phạm, né tránh sự kiểm soát thì chúng tôi sẽ tập trung lực lượng vừa vận động tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm, xử lý quyết liệt các phương tiện vi phạm, buộc hạ tải mới cho lưu thông”.

Công an tỉnh Gia Lai đang mở đợt cao điểm xử lý tình trạng xe chở quá khổ, quá tải. Chính vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ như tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày, thậm chí vào cả ban đêm. Cùng với đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho mỗi lái xe, chủ xe và nhân dân tại địa phương./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 3

Trả lời