Gia Lai vận động cá biệt, gọi hỏi răn đe hơn 6.000 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Cập nhật 09/11/2022, 10:11:59

Gia Lai vận động cá biệt, gọi hỏi răn đe hơn 6.000 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở, chính quyền địa phương tiến hành vận động cá biệt, gọi hỏi, răn đe hơn 6.000 thanh thiếu niên thường xuyên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời yêu cầu kiểm điểm, cho ký cam kết không tái phạm và giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Việc siết chặt quản lý số thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở là việc làm cần thiết nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem:

Trả lời