Gia Lai tổ chức giao quân năm 2019

Cập nhật 20/2/2019, 13:02:54

Sáng nay (20/2), tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tổ chức Lễ Giao quân năm 2019. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã về tham dự lễ giao quân ở các địa phương; đại diện cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể và đông đảo thân nhân đã đến động viên tinh thần, đưa tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ngay từ sáng sớm các địa phương đã đưa thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 tập trung về các địa điểm tổ chức lễ giao quân. Đây là năm thứ 3, tỉnh Gia Lai thực hiện giao quân cùng 1 đợt theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự. Năm 2019, toàn tỉnh Gia Lai có 2.250 thanh niên lên đường nhập ngũ, tăng 50 thanh niên so với năm 2018. Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã phát lệnh và tổ chức khám tuyển đối với trên 11.000 thanh niên và có trên 3.500 thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an. Qua công tác thâm nhập,  Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ đối với 2.362 công dân; trong đó: 2.250 lệnh gọi chính thức và 112 lệnh gọi dự phòng. Theo đánh giá, chất lượng thanh niên trúng tuyển năm 2019 cao hơn năm trước; về sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm gần 54%; tỷ lệ thanh niên có trình độ THPT chiếm trên 54%; đặc biệt có trên 50% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Được biết, 2.250 thanh niên nhập ngũ sẽ được giao về các đơn vị của Quân khu 5 gồm: Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Thông tin 575, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 574, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Pháo binh 368, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Cục Kỹ thuật Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đơn vị thuộc Quân đoàn 3: Lữ đoàn 234, Sư đoàn 10 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Buổi lễ giao nhận quân ở các địa phương đã diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng với những lời động viên, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo và các cấp, ngành để những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 yên tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

BT Đức Hải


Lượt xem: 156

Trả lời