Gia Lai ra quân đảm bảo an toàn giao thông đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Cập nhật 09/2/2019, 15:02:26

Sáng ngày 8.2 ( tức Mùng 4 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Ghi nhận của nhóm PV Thời sự!

Ngay trong sáng Mùng 4 Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 19 tăng cao khi mà người dân từ thành phố Pleiku và các địa phương của tỉnh Gia Lai đổ về thị xã An Khê và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trẩy Hội Đống Đa.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập nhiều tổ tuần tra kiểm soát, tổng kiểm tra tất cả các phương tiện nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là lỗi chạy quá tốc độ quy định.

Anh Nguyễn Văn Ba – xã Tơ Tung, Kbang nói: “Biết là tham gia giao thông mà không tuân thủ quy định về tốc độ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông , nhưng do đang vội nên mới vậy”.

Trong buổi sáng ra quân đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đại úy Nguyễn Thành Chung – Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 2-19, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết cho biết: “Hôm nay chúng tôi tăng cường thêm lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông để xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân khi đi chơi, vui Xuân đón Tết và các sự kiện lễ hội”.

Cũng trong sáng Mùng 4 Tết, ngoài việc xử lý phần lớn phương tiện mô tô, ô tô vi phạm, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra, xử lý rất nhiều trường hợp xe khách chạy tuyến Bình Định đi Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bởi hiện nay người dân bắt đầu trở lại các địa phương làm việc sau những ngày nghỉ Tết./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

 

 


Lượt xem: 54

Trả lời