Gia Lai quyết liệt xử lý xe chở quá tải trọng

Cập nhật 11/11/2019, 16:11:31

Sau thời gian tạm lắng, hiện tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép lại diễn ra phức tạp trên nhiều tuyến đường của tỉnh Gia Lai. Trước tình hình này, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng chức năng, công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm.

Chỉ hơn 1h có mặt tại Tỉnh lộ 667 thuộc địa bàn thị xã An Khê, chúng tôi ghi nhận rất nhiều trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép đang bị lực lượng chức năng xử lý. Xe vi phạm ít thì vượt tải trọng cho phép hơn 10%, xe nhiều có thể lên tới gần 150%

Lái xe này cho biết: Hàng ngày anh đều từ thị xã An Khê vào Kông Chro nhập hàng nông sản, đưa về tiêu thụ. Việc chở quá tải trọng dù biết, song bản thân vẫn cố tình làm ngơ và đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chỉ hơn 1h có mặt tại Tỉnh lộ 667 thuộc địa bàn thị xã An Khê, chúng tôi ghi nhận rất nhiều trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép đang bị lực lượng chức năng xử lý. Xe vi phạm ít thì vượt tải trọng cho phép hơn 10%, xe nhiều có thể lên tới gần 150%

Lái xe này cho biết: Hàng ngày anh đều từ thị xã An Khê vào Kông Chro nhập hàng nông sản, đưa về tiêu thụ. Việc chở quá tải trọng dù biết, song bản thân vẫn cố tình làm ngơ và đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trung tá Nguyễn Tấn Sinh – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tuần tra kiểm soát trên tuyến khi phát hiện các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải thì sẽ xử lý nghiêm và yêu cầu hạ tải theo quy định của pháp luật.”

Xử lý các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải sẽ được lực lượng chức năng, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quyết liệt thực hiện đến cuối năm 2019. Đây là việc làm cần thiết nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, từ đó góp phần đảm bảo hạ tầng giao thông cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến các trường hợp xe chở quá khổ quá tải./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng.


Lượt xem: 77

Trả lời