Gia Lai phát động và diễu hành hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

Cập nhật 23/3/2018, 08:03:15

Giờ Trái Đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF). Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch này. Việt Nam tham gia Giờ Trái Đất lần đầu tiên vào năm 2009 chỉ 6 tỉnh, thành phố hưởng ứng; và đến nay sự kiện này đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Gia Lai, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 với chủ đề “Go more green – Hôm nay tôi sống xanh hơn” nhằm vận động thêm nhiều cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu; Lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 diễn ra vào lúc 07h30’ sáng nay (23/3) tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai. Đoàn xe diễu hành sẽ xuất phát từ Nhà Thiếu nhi tỉnh qua các đường: Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Nguyễn Tất Thành – Lê Lợi – Anh hùng Núp – Trần Hưng Đạo – Quang Trung – Hai Bà Trưng và về lại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Chiến dịch Giờ Trái đất là một trong những hành động của Chính phủ và người dân Việt Nam thể hiện cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030, chung tay cùng thế giới trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu./.

 Mỹ Tiến

 


Lượt xem: 51

Trả lời