Gia Lai kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Cập nhật 19/12/2014, 15:12:29

Sáng ngày 19.12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Đến dự có các đồng chí: Hà Sơn Nhin- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam 22/12. 

 

Trước khi tham dự lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết Tp Pleiku để báo công và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu- Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới- Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Trải qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống, nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc và đường lối cách mạng của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân không ngừng phát triển và lớn mạnh.

 

Từ 34 chiến sĩ khi thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng và không ngừng phát triển, thành 3 thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích, cùng dân tộc lập nên những chiến công hiển hách, những kỳ tích sáng ngời trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

 

Ngày nay, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và sự nghiệp đổi mới đất nước.

 

Cùng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai trong chặng đường 69 năm xây dựng và trưởng thành đã phát triển toàn diện, có độ tin cậy cao, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở nước bạn Campuchia, lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Bước sang giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đóng góp đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Với những thành tích vẻ vang trong 69 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quí khác.

 

Đại tá Lê Xuân Hòa- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm:  Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẽ nguyện phấn đấu, rèn luyện, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhan dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc cũng như những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh đối với công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà; đồng thời lưu ý lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có độ tin cậy cao để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đồng chí Phạm Thế Dũng nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang tỉnh phải tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ, trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết chiến quyết thắng, biết đánh và biết thắng; gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến quốc phòng an ninh; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chủ trương, chính sách phù hợp; xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Trong quan hệ đối nội và đối ngoại, không để bị động, bất ngờ; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ tốt với nước láng giềng, bảo đảm sự ổn định chính trị- xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững. Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn tin tưởng rằng lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quí “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

 

Tại buổi lễ, đại diện Cựu chiến binh tỉnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào từng được học tập, công tác, cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; và đại diện cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thế hệ hôm nay biểu thị lòng quyết tâm ra sức phấn đấu, phát huy truyền thống cha ông để góp phần xây dựng quê hương  ngày càng giàu mạnh./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 70

Trả lời