Gia Lai ghi nhận 7 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Cập nhật 27/1/2023, 16:01:54

Theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ( từ 20 đến hết ngày 26.1; tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022 đến hết Mùng 5 Tết), trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022, tai nạn giao thông tăng 2 vụ, giảm 2 người chết và không tăng số người bị thương.

Tai nạn giao thông ghi nhận xảy ra tại các huyện gồm: Đăk Đoa (3 vụ, 2 người chết, 1 người bị thương); Phú Thiện (2 vụ, 2 người chết); Chư Prông (1 vụ, 1 người chết); Đức Cơ (1 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương) và thị xã An Khê (1 vụ, 1 người chết). Điều tra ban đầu, nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu là lỗi: Lấn đường, đi sai làn đường, phần đường; tránh, vượt không đảm bảo an toàn; không chú ý quan sát; không làm chủ tay lái. Tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông ghi nhận xảy ra trên quốc lộ 5 vụ, đường tỉnh 1 vụ, đường liên thôn 1 vụ, đường liên huyện 1 vụ.

Cũng trong các ngày nghỉ Tết, các bến xe trên địa bàn tỉnh có 504 chuyến xe, vận chuyển hơn 8.130 lượt hành khách đi các tỉnh, thành phố trong cả nước. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 62 chuyến, tăng 1.238 hành khách.

Tại Cảng hàng không Pleiku có 170 chuyến bay đi và đến, vận chuyển 22.150 hành khách từ Pleiku đi các tỉnh, thành phố trong cả nước và ngược lại. So với cùng kỳ năm 2022, số chuyến bay tăng 14 chuyến, tăng 1.583 hành khách.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản 1.066 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 2 ô tô, 257 mô tô, 288 giấy tờ xe các loại; xử phạt 919 trường hợp với tổng số tiền 630 triệu đồng. Trong đó, lập biên bản 41 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 8

Trả lời