Gia Lai có 6 loại cây trồng chủ lực cần được liên kết cánh đồng lớn

Cập nhật 16/1/2018, 16:01:32

Thực hiện liên kết sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, đến nay tỉnh Gia Lai đã có một số doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân xin chấp thuận chủ trương xây dựng dự án cánh đồng lớn trên 3 loại cây trồng chính là cây mía, cà phê và cây lúa.

Tuy nhiên, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản và mô hình cánh đồng lớn của tỉnh Gia Lai hiện tại phát triển không đồng đều. Bởi theo kế hoạch, địa phương có 6 loại cây trồng chủ lực cần liên kết cánh đồng lớn gồm cà phê, hồ tiêu, mía, sắn, lúa và rau. Thế nhưng đến nay, việc xây dựng cánh đồng lớn chủ yếu vẫn là trên cây mía. Trong khi đó, diện tích mía đã vượt quy hoạch nhiều lần, còn một số loại cây trồng khác thì lại khó triển khai vì chưa có doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 1335

Trả lời