Gia Lai chủ động triển khai nhiều giải pháp chống hạn

Cập nhật 24/2/2020, 09:02:43

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa khô năm nay, tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng có thể nghiêm trọng hơn so với nhiều năm. Đặc biệt, cao điểm khô hạn diễn ra vào khoảng tháng 3 và nửa đầu tháng 4-2020. Do đó, bà con nông dân các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động chống hạn.

Toàn tỉnh hiện có 344 công trình thủy lợi (113 hồ chứa, 189 đập dâng và 42 trạm bơm) với tổng năng lực tưới theo thiết kế là 54.944 ha cây trồng các loại gồm khoảng 31.167 ha lúa, 23.777 ha rau màu và cây công nghiệp. Trước diễn biến của thời tiết, các ngành, địa phương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ phương án, thiết bị và sẵn sàng ứng phó khi hạn hán xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Các địa phương đã chủ động hướng dẫn người dân gieo trồng sớm hơn khoảng 20 ngày so với cùng kỳ năm trước; tranh thủ nguồn nước tự nhiên và nguồn nước hồ để sản xuất; chủ động sử dụng kinh phí và huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện các giải pháp phòng-chống hạn./.

Trương Trang, R.Piên


Lượt xem: 18

Trả lời