Gia Lai: 800 triệu đồng tổ chức các lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng từ năm 2023-2025

Cập nhật 24/2/2023, 06:02:44

Theo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, 800 triệu đồng là kinh phí để tổ chức các lớp truyền dạy đánh cồng chiêng và truyền dạy chỉnh chiêng trên địa bàn tỉnh từ năm 2023 đến năm 2025.

 

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho con em đồng bào các dân tộc bản địa trong tỉnh. Trước mắt sẽ rà soát để mở các lớp truyền dạy tại các huyện: Kbang và Krông Pa, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các cộng đồng Bahnar, Jrai trong toàn tỉnh. Việc này nhằm góp phần gìn giữ, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng, từng bước khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng dân tộc Bahnar, Jrai tỉnh Gia Lai. Trước đó, để bổ sung vào lực lượng nghệ nhân chỉnh chiêng, năm 2010, tỉnh Gia Lai cũng đã dành kinh phí từ nguồn Chương trình MTQG để mở lớp dạy chỉnh chiêng cho 34 học viên người Bahnar, Jrai. Đồng thời tại các địa phương trong tỉnh, nhiều lớp học đánh cồng chiêng, múa dân gian cho các em thanh thiếu niên cũng như các lớp chỉnh chiêng cũng được tổ chức thường xuyên./.

 Mỹ Tiến, Minh Trung


Lượt xem: 18

Trả lời