Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn đại biểu Ban đối ngoại Đảng nhân dân Campuchia

Cập nhật 16/12/2013, 13:12:21

Chiều ngày 15/12, đồng chí Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn đại biểu Ban đối ngoại Đảng nhân dân Campuchia do ngài Hang Thol- Phó trưởng Ban đối ngoại làm trưởng đoàn và ngài Sim So Khom- Tổng lãnh sự Campuchia tại Việt Nam. Cùng tham gia buổi tiếp có Trung tướng Triệu Xuân Hòa- Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

 

Đồng chí Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn đại biểu Ban đối ngoại Đảng nhân dân Campuchia do ngài Hang Thol- Phó trưởng Ban đối ngoại làm trưởng đoàn và ngài Sim So Khom- Tổng lãnh sự Campuchia tại Việt Nam.

 

Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Đình Thu đã thông báo với ngài Hang Thol- Phó trưởng Ban đối ngoại Đảng nhân dân Campuchia cùng các thành viên trong đoàn một số nét về đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội, những thành tựu của tỉnh Gia Lai đã đạt được. Trong xu thế hợp tác cùng phát triển, Gia Lai đã có nhiều hoạt động cụ thể, tích cực góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia nhằm xây dựng mối quan hệ mật thiết trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ngài Hang Thol đã thông báo những thành tựu Campuchia đã đạt được và kết quả hoạt động của Đảng nhân dân Campuchia. Ngài Hang Thol cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quí báu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân nhân dân Campuchia, nhất là nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ phản động diệt chủng Pôn Pốt và có nhiều việc làm thiết thực để giúp đồng bào ở 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia khắc phục thiên tai, lụt bão. Trong không khí thân mật, đoàn kết, hai bên đã trao đổi tình hình và thống nhất tiếp tục tăng cường mối quan hệ tốt đẹp và có những động thái tích cực để góp phần sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên khu vực biên giới giữa hai nước./.

 

Hà Đức-Minh Trí


Lượt xem: 45

Trả lời