Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6

Cập nhật 18/6/2021, 13:06:37

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2021), sáng nay 18.6, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai.

Đến thăm, chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 tại Hội Nhà báo tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh đạt được thời gian qua; nhất là Hội đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên, người nhà báo trên địa bàn tỉnh phát huy khả năng sáng tạo, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một phát triển, giàu mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh chúc tập thể lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các hội viên nhiều sức khỏe và tin tưởng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, Hội sẽ ngày càng phát triển phát triển và đi vào chiều sâu, gặt hái được nhiều thành công so với nhiệm kỳ vừa qua.

Đến thăm, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 tại Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đánh giá cao những bước phát triển mà 2 đơn vị đã đạt được thời gian qua; đặc biệt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban lãnh đạo; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ, viên chức, đội ngũ phóng viên, biên tập viên…; 2 cơ quan đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19….

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh cho rằng: Báo chí cách mạng Việt Nam ra đời từ rất sớm và được Đảng, Bác Hồ rèn luyện và trở thành đội quân tiên phong, mũi nhọn trên mặt trận thông tin tuyên truyền; để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai cần tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn để kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những định hướng lớn của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường đổi mới nội dung và hình thức thể hiện để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tập trung phản ánh kịp thời, đậm nét và sinh động những thành tựu trên các lĩnh vực và quảng bá sâu rộng những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền để động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội…Đồng thời, đội ngũ người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, bản lĩnh của mình trong quá trình tác nghiệp, thể hiện tốt hơn vai trò định hướng dư luận, để báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thay mặt tập thể 2 đơn vị, nhà báo Đặng Huy Cường – Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai, nhà báo Huỳnh Kiên – Tổng Biên tập Báo Gia Lai trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quan tâm, đến thăm và chúc ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6. Đồng thời xin hứa sẽ chung sức, đồng lòng, đoàn kết toàn đơn vị; không ngừng rèn luyện phấn đấu, đóng góp công sức xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 66

Trả lời