Đoàn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (CPC) thăm tỉnh Gia Lai.

Cập nhật 06/1/2014, 13:01:38

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 – 7/1/2014), sáng 5/1/2014, đoàn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài tỉnh trưởng Pao Hom Phan dẫn đầu đã đến thăm lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai. 

 

Đoàn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài tỉnh trưởng Pao Hom Phan dẫn đầu đến thăm lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai. 

 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri, ngài tỉnh trưởng Pao Hom Phan bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ tích cực nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Cảm ơn nhân dân Việt Nam, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã động viên con em tham gia sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia. Nhân dân Campuchia luôn giáo dục thế hệ sau vung đắp cho mối quan hệ đoàn kết quý báu này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Hà Sơn Nhin cảm ơn đoàn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri đã đến thăm tỉnh Gia Lai. Đồng chí chúc mừng thắng lợi của kỳ bầu cử Quốc hội nước Campuchia vừa qua, chúc mừng những thành công của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Ratanakiri trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của tỉnh Ratanakiri đối với hoạt động của đội K52 thời gian qua.

 

Mong rằng thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào giữa hai bên luôn đoàn kết gắn bó, hợp tác hiệu quả nhằm chống lại âm mưu chống phá gây chia rẽ của các thế lực thù địch, cùng nhau gìn giữ tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung.

Tiếp đó, đoàn lãnh đạo của tỉnh Ratanakiri đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai./.

 

Nhật Thành-Thanh Sáng


Lượt xem: 55

Trả lời