Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc với UBMTTQVN tỉnh

Cập nhật 08/12/2018, 19:12:34

Sáng nay (08/12), Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã  làm việc với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để kiểm tra công tác mặt trận năm 2018; chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, cùng đại diện lãnh đạo một số ban Đảng thuộc Tỉnh ủy và các sở, ngành của tỉnh.

 Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới và trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2018, tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 5 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của năm 2019, đó là: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến về một số vấn đề như: Chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác mặt trận; tiêu chuẩn của cán bộ mặt trận các cấp, số lượng và cơ cấu nhân sự của mặt trận cấp huyện, cấp xã; công tác xây dựng lực lượng cốt cán trong các tổ chức tôn giáo…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác mặt trận; xác định được những mô hình thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đánh giá hiệu quả hoạt động của mặt trận cơ sở phải dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương đó. Đồng thời kiến nghị Trung ương MTTQVN cần có sự định hướng trong công tác tuyên truyền để đảm bảo thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác mặt trận của tỉnh Gia Lai năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị: MTTQVN tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp; nắm bắt nhiệm vụ chung của tỉnh để có chương trình hành động cụ thể; đổi mới hơn nữa nội dung cũng như phương thức hoạt động; phát huy vai trò dân chủ trong nhân dân để hoạt động giám sát ngày càng hiệu quả hơn; giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Mỹ Tiến – Duy Linh


Lượt xem: 35

Trả lời