Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các cơ quan thuộc khối kinh tế, văn hóa và xã hội.

Cập nhật 16/10/2018, 08:10:30

Để chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 22 tháng 10, tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 15/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với các cơ quan thuộc khối kinh tế, văn hóa và xã hội. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hồ Văn Niên – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Duy Vượt – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Trung tá Rơ Mah Tuân –  Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành khối kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa, xã hội của các sở, ngành từ đầu năm đến nay. Qua công tác thực hiện, các sở, ngành còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên tại buổi làm việc lãnh đạo các sở, ngành thuộc lĩnh vực kinh tế đã nêu lên những ý kiến liên quan đến hạn chế trong thực hiện các điều luật kinh tế như: Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư công; Luật Khoáng sản và khó khăn thu hồi nợ đọng, tình trạng tín dụng đen,…Đối với các sở, ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội kiến nghị bổ sung kinh phí thực hiện các dự án giảm nghèo; nâng cao kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách Nhà nước; đầu tư nguồn kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, đội vận động viên thành tích cao; công tác giải quyết việc làm và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện thanh toán bảo hiểm xã hội. Ghi nhận những kiến nghị của  lãnh đạo các sở, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để xử lý, giải quyết những vướng mắc và ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn kinh phí cho tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thúy Diện, Minh Trung


Lượt xem: 23

Trả lời