Đoàn Công tác của tỉnh Gia Lai viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cập nhật 14/8/2020, 17:08:07

Trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, cũng trong sáng nay Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu, đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong niềm xúc động, thay mặt cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa và thắp hương lên bàn thờ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, bày tỏ lòng kính trọng và  tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhân dân Việt Nam, vị tướng tài ba, đức độ của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Sinh thời, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặc biệt quan tâm đến công cuộc xây dựng và phát triển Tây Nguyên. Gần đây nhất là vào tháng 4/2013 nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã vào thăm và làm việc với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai, thăm và dâng hoa Tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Tại đây, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã ân cần dặn dò và động viên Đảng bộ tỉnh Gia Lai làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thật vững mạnh, đặc biệt phải chăm lo đời sống cho đồng bào thiểu số tại chỗ, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân./.

BT: Huy Cường


Lượt xem: 41

Trả lời