Đoàn công tác Ban phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo TW Lào khảo sát nông thôn mới tại Gia Lai

Cập nhật 13/8/2014, 14:08:35

Sáng 13/8, Đoàn công tác Ban phát triển nông thôn và xóa nghèo Trung ương Lào do ông Thong Vanh Vilayheuang, phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Biển Hồ, Tp.Pleiku. Cùng đi có Trung tướng Triệu Xuân Hòa, phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

 

Ông Thong Vanh Vilayheuang, phó Trưởng Ban  phát triển nông thôn và xóa nghèo TW Lào đến thăm, khảo sát, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Biển Hồ, Tp.Pleiku.

 

Báo cáo với đoàn công tác Ban phát triển nông thôn và xóa nghèo Trung ương Lào, lãnh đạo UBND xã Biển Hồ cho biết: đến nay xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trở thành 1 trong 5 xã điểm đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình này. Hiện nay hệ thống điện đường, trường, trạm trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng mới khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vật chất, tinh thần của người dân. Trên địa bàn đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao như nuôi bò sinh sản, trồng chăm sóc cà phê, chế biến nông sản giúp nâng cao đời sống người dân. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân tại xã Biển Hồ đạt hơn 23 triệu đồng/năm. Toàn xã chỉ còn 19 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,99%. Theo kế hoạch đến cuối năm 2014, số hộ nghèo sẽ tiếp tục giảm chỉ còn 9 hộ. Qua 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Biển Hồ đã được đầu tư hơn 108 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác nước bạn Lào và lãnh đạo xã Biển Hồ đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những phương pháp, bài học, kinh nghiệm quý về xây dựng nông thôn mới.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thong Vanh Vilayheuang, Phó Trưởng Ban phát triển nông thôn và xóa nghèo Trung ương Lào cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, của tỉnh Gia Lai để đoàn có chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm quý về xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở để Ban phát triển nông thôn và xóa nghèo Trung ương Lào vận dụng hiệu quả trong thực tiễn phát triển nông thôn tại Lào thời gian tới./. 

Nhật Thành-R’Piên


Lượt xem: 83

Trả lời