Đêm thơ – nhạc “Hướng về biển đảo”

Cập nhật 06/3/2015, 08:03:28

Chào mừng ngày thơ Việt Nam, tối 5/3, tại Quảng trường Đại đoàn kết tỉnh, Hội VHNT tỉnh phối hợp với Trung tâm văn hóa, điện ảnh và du lịch tổ chức đêm thơ-nhạc với chủ đề “Hướng về biển đảo”.

 

 

Đêm thơ, nhạc năm nay được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lên kế hoạch chuẩn bị khá kỹ lưỡng với nhiều tác phẩm hay và chất lượng đã thu hút sự quan tâm của khá đông người yêu thơ. Dịp này, BTC mong muốn đem đến và giới thiệu đến người yêu thơ 16 tác phẩm thơ, nhạc của những người con vùng đất Tây nguyên Gia Lai sáng tác trong suốt thời gian qua, những con người ấy đã gửi trọn tinh thần, tâm hồn của mình vào những vần thơ lãng mạn, trữ tình nhưng không ủy mị, trong những vần thơ vẫn đầy chất hào hùng, mang đậm tiếng lòng, tình yêu của mình đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Có thể nói, thơ ca biển đảo hôm nay không còn là tiếng lòng riêng của cá nhân người thi sĩ mà đã trở thành nỗi niềm chung của hàng triệu trái tim Việt Nam. Những vần thơ hào hùng dữ dội hay sâu lắng thiết tha đều đã làm cho mỗi người Việt Nam thấu hiểu hơn về nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc; tự hào hơn về truyền thống đấu tranh bất khuất, ngoan cường của lớp lớp cha anh…". Thực hiện chương trình thơ- nhạc, các diễn viên chuyên và không chuyên, tác giả đọc thơ đã thể hiện sinh động những bài thơ, xen kẻ với những ca khúc được phổ từ thơ của hội viên như bài Chiều biên giới (Nhạc Ngọc Tường – Thơ Nguyễn Tiến Lập), Lính Trường Sa (Nhạc và lời Lê Xuân Hoan), Bão biển (Thơ Ngô Thanh Vân), Tiếng hát từ những nhà giàn (Nhạc và lới Lê Xuân Hoan),…  

 

Thông qua chương trình thơ- nhạc, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải những thông điệp, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc góp phần tạo nên sự gắn kết tình cảm của mọi người để cùng nhau xây dựng và bảo vệ quê hương./.

Xuân Huy-Minh Trí


Lượt xem: 52

Trả lời