Đẩy mạnh công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm

Cập nhật 23/7/2019, 08:07:22

Theo kế hoạch 1123 của UBND tỉnh về thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, giai đoạn 2017 – 2020 toàn tỉnh sẽ thu hồi 30.000 ha rừng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ thu hồi được khoảng 40% diện tích.

Dù đã vận động người dân kê khai được trên 28.000 ha đất rừng lấn chiếm song đến nay toàn tỉnh mới chỉ thu hồi được hơn 12.000 ha. Như vậy, từ này đến hết năm 2020 phải thu hồi thêm khoảng 18.000 ha để đảm bảo theo kế hoạch 1123. Đây là một vấn đề rất khó. Trong khi Gia Lai là tỉnh đầu tiên trong khu vực Tây Nguyên triển khai việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm nên người dân chưa thật sự hiểu về mục đích, lợi ích của chủ trương này. Do đó, yêu cầu đặt ra là chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; đồng thời, có những cơ chế, chính sách hỗ trợ và đảm bảo cuộc sống cho bà con khi bàn giao đất rừng đã lấn chiếm nhằm tạo được sự đồng thuận của người dân./.

Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 15

Trả lời