Đảng bộ xã Ia Pal, huyện Chư Sê: đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ (2015 – 2020).

Cập nhật 03/4/2015, 16:04:31

Đảng bộ xã Ia Pal, huyện Chư Sê cũng vừa tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ (2015 – 2020). Đây là đơn vị được Ban thường vụ huyện ủy Chư Sê chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở.

 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy, Đảng bộ xã Ia Pal đã tập trung lãnh đạo và đạt được những thành tựu trên trên tất cả các lĩnh vực. Các mục tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế  bình quân hàng năm đạt 9,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng được xã triển khai thực hiện tích cực, đến nay xã đã hoàn thành được 14/19 tiêu chí. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, tỷ lệ phát triển đảng viên trung bình hàng năm đạt 10,8%. Đảng bộ nhiều năm được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp và biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP, xây dựng hệ thống chính trị trong 5 năm tới (2015 -2020) cụ thể như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% vào năm 2020…

 

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ xã Ia Pal khóa XII, nhiệm kỳ (2015 – 2020) gồm 11 đồng chí. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 6 đồng chí./.

Mỹ Đức (Đài Chư Sê)


Lượt xem: 42

Trả lời