Đảng bộ Quân sự tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật 09/7/2020, 18:07:03

Như thông tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 9/7 Đảng bộ Quân sự tỉnh đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì và điều hành Đại hội. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND cùng 105 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 490 đảng viên của 5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh.

 Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh mà đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV. Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả đó. Đồng chí Hồ Văn Niên cũng nêu rõ: Đại hội lần này với nhiều nội dung quan trọng do đó, đề nghị mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung thảo luận đề ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới và lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và tín nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và phẩm chất để bầu vào BCH khóa mới làm hạt nhân lãnh đạo nhằm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rông trong lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thành công của Đại hội có nghĩa ý quyết định đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh từ nay đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang hướng về và đặt trọn niềm tin vào Đại hội. Vì vậy tôi mong rằng: mỗi đại biểu phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thảo luận nghiêm túc, đóng góp nhiều nhất cho sự thành công của Đại hội. Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhất định phải là Đại hội của dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới”.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV trình bày tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó đã hoàn thành xuất sắc 47 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV; trong đó có 10 chỉ tiêu vượt. Một số kết quả nổi bật là đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Gia Lai thành khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Đảng ủy Quân sự luôn chú trọng đến công tác tổ chức, xây dựng đơn vị, lực lượng ngày càng vững mạnh, nền nếp chính quy. Trong công tác huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và thực hiện tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp”; kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 76%. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”. 67% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, tăng gần 13% so với đầu nhiệm kỳ. 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã quy tập được 428 hài cốt Liệt sỹ hy sinh trong và ngoài nước; chi trả chế độ chính sách cho trên 8.400 đối tượng. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị còn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới. Đặc biệt trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương với các phong trào, như: “Xóa 1  hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo…; tích cực tham gia phòng chống và góp phần kiểm soát tốt dịch Covid-19 và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Báo cáo chính trị cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp để thực hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu lớn của nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, xác định 3 khâu đột phá để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Lê Tuấn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm, hành động; Hai là, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và phát huy tốt năng lực tham mưu quản lý Nhà nước về quốc phòng của Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, nhất là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh biên giới; Ba là, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, bảo đảm đơn vị an toàn”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là đã lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng Gia Lai thành khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời đã lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; công tác xây dựng Đảng chất lượng được nâng lên. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến nhấn mạnh: Gia Lai là địa bàn chiến lược quan trọng của Tây Nguyên và Quân khu 5; trước những dự báo tình hình trong nước, trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp để giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo: “Tiếp tục tham mưu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và XIII, Nghị quyết 28 của BCH Trung ương (khóa XI) về “Chiến lượng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Lãnh đạo tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương, giải pháp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, các kế hoạch đảm bảo cho nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảm bảo giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ, trước hết là trong BTV, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy”.

Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên Đại hội chính thức, Đại hội cũng đã thống nhất giới thiệu và bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chấp hành khóa mới cũng đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo lịch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ bế mạc vào ngày 10/7.

Đức Hải, Minh Trung


Lượt xem: 41

Trả lời