Đảm bảo tốt an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Cập nhật 31/1/2023, 08:01:34

Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã và Tp. Pleiku nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, trong tháng 1-2023, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, thụ lý điều tra, làm rõ 54 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt 32 vụ, 58 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý 115 vụ, 125 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, môi trường, thu giữ 505 kg pháo (lập hồ sơ xử lý 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi sử dụng pháo trái phép); toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 21 người. Riêng trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 20 đến ngày 26-1-2023), toàn tỉnh xảy ra 3 vụ xâm phạm trật tự xã hội (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2022); tai nạn giao thông xảy ra 8 vụ, làm chết 7 người, bị thương 2 người (giảm 3 người chết, giảm số người bị thương). Trước Tết, Bộ trưởng Bộ Công an đã 2 lần thưởng nóng và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Gia Lai trong tấn công, trấn áp tội phạm.

Trong không khí phấn khởi, chào đón Xuân Quý Mão 2023 và ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sảng Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tiếp tục tận tụy trong công việc, không có tư tưởng “nghỉ xả hơi” sau Tết; rà soát các chỉ tiêu công tác để triển khai đạt hiệu quả tích cực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mốc ngay trong những tháng đầu năm 2023./.

Lê Ánh (CTV Công an tỉnh)


Lượt xem: 7

Trả lời