Đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Cập nhật 21/1/2021, 09:01:42

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện năm 2020, tổng duyệt công tác chuẩn bị lực lượng ra quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Năm 2020, lực lượng Cảnh sát cơ động đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và lãnh đạo Công an tỉnh, từng bước nâng cao năng lực công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại lễ báo cáo, lực lượng Cảnh sát cơ động đã tiến hành diễu binh, thực hiện các nội dung thao trường huấn luyện đơn vị nghiệp vụ, xử lý tình huống; biểu diễn huấn luyện động vật nghiệp vụ; các kỹ thuật, chiến thuật sử dụng dùi cui, lá chắn, vượt vật cản, kết hợp bắn súng tiêu diệt đối tượng, phá hủy mục tiêu; các tình huống võ thuật và đồng diễn bài quyền ứng dụng võ thuật Công an nhân dân…

Đánh giá kết quả các mặt công tác, Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động trong năm qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục chú trọng nâng cao công tác huấn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng lực lượng vũ trang chiến đấu tinh nhuệ, đảm bảo ra quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ra sức thi đua, lập thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

CTV Lê Ánh (Công an tỉnh)

 


Lượt xem: 19

Trả lời