Đak Pơ tăng cường đưa thông tin về cơ sở

Cập nhật 22/2/2023, 16:02:44

Thời gian qua, huyện Đak Pơ đã tích cực đẩy mạnh công tác đưa thông tin về cơ sở để người dân nắm chắc về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật… góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, những năm qua,Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Đak Pơ đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tại các xã, thôn, làng trên địa bàn về các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như về xây dựng nông thôn mới; An toàn giao thông; hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS… Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm đã phối hợp tổ chức 05 buổi đưa thông tin về cơ sở tại 05 xã. Các chương trình tổ chức theo hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, văn nghệ…với nội dung phong phú, đa dạng.

Anh Đinh Văn Nâm – Làng Kuk Kon, xã An Thành, huyện Đak Pơ nói: “Trung tâm văn hóa đã tổ chức văn nghệ tại làng chúng tôi rất là mừng và cảm ơn.  Các cháu cũng đã rất là vui đã tham gia giao lưu văn nghệ.”

Ông Nông Văn Tu – Bí thư Chi bộ làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì cũng giúp đỡ cho bà con làng Mông hiểu nhiều về các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, thứ hai nửa là mang đến cho bà con nhân dân hiểu về chương trình xây dựng nông thôn mới để bà con thực hiện”

Bên cạnh đó, Trung tâm còn đẩy mạnh công tác  truyền thông như treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các ngày lễ của đất nước, bằng xe lưu động…Tính riêng trong năm 2022,  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đã tổ chức trên 100 lượt tuyên truyền bằng xe loa lưu động tại các khu vực đông dân cư, các chợ và tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ … Hiện nay toàn huyện có 07 trạm truyền thanh cơ sở, tổ Truyền thanh – Truyền hình tiếp sóng và phát sóng đủ thời lượng 3 buổi/ngày vào khung giờ quy định, kịp thời đưa tin kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Qua các hoạt động đã thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng ngày càng phát triển; nhiều thôn làng đã xây dựng được Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Góp phần cổ vũ, động viên toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn huyện.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ cho biết: “Tuỳ vào tình hình thực tế, mỗi năm TTVH,TT&TT huyện đã chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN huyện, Công an huyện, Huyện đội, TĐ38, triển khai 2-5 đợt tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở, với nhiều hình thức kết hợp phong phú như: tuyên truyền bằng xe loa lưu động, tuyên truyền thông qua các phóng sự, hình ảnh, kết hợp với chương trình giao lưu văn nghệ, tiểu phẩm…. đã thu hút rất đông đảo bà con nhân dân tham gia. Qua đó, tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật đến bà con nhân dân, tuyên dương những gương sáng điển hình, những mô hình hay trong lao động, sản xuất, chăn nuôi của địa phương.”

Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Đak Pơ sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò của công tác tuyên truyền lưu động, đưa thông tin về cơ sở trong hệ thống thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện

CTV Tuyết Mai – Văn Dũng


Lượt xem: 16

Trả lời