Đak Đoa tăng cường đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán

Cập nhật 17/1/2018, 16:01:19

 Hiện nay, Công an huyện Đak Đoa đang triển khai đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Mục tiêu đặt ra là hạn chế thấp nhất vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Trước tình hình tai nạn giao thông tăng cao cả 3 tiêu chí trong năm 2018, Công an huyện Đak Đoa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quyết tâm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Theo số liệu thống kê từ ngày 01/12/2017 – 15/01/2018, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chỉ xảy ra 6 vụ va chạm giao thông. Công an huyện đã tăng cường lực lượng tập trung làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý 350 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền xử phạt 120 triệu đồng.

Anh Phạm Văn Cường, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa nói: “Tôi chở quá người trên ca bin. Tôi biết mình làm như thế này là sai”

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 16/12/2017 – 28/02/2018), ngoài việc tăng cường lực lượng tập trung làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an huyện Đak Đoa còn tổ chức 3 tổ công tác, phối hợp với các Tổ tự quản An toàn giao thông ở cơ sở để thực hiện việc tuyên truyền, nhằm đảm bảo tốt TTATGT; tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn và kiềm chế, kéo giảm tai nạn trên địa bàn.

Anh Nguyễn Thành Chung – Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đak Đoa cho biết: “Công an huyện Đak Đoa triển khai đồng loạt ra quân trong các xã thị trấn, tuyên truyền Luật Giao thông đến thôn làng, vùng dân tộc thiểu số, tăng cường phối hợp với công an xã xử lý vi phạm”.

 Theo thống kê, trong năm 2017, toàn huyện Đak Đoa xảy ra 16 vụ  tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 13 người, tăng cao cả 3 tiêu chí. Qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn, va chạm giao thông vẫn là do chính ý thức chủ quan của người tham gia giao thông, như: phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng phần đường và sử dụng rượu bia… Chính vì thế mà trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông huyện triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.

 Với sự ra quân đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng, Công an huyện Đak Đoa đang góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, mang lại sự bình yên để nhân dân vui Xuân đón Tết vui vẻ, an lành.

Thiên Nga – Lệ Xuân – Xuân Huy


Lượt xem: 99

Trả lời