Đại tướng Huốt Chhieng – Phó Tư lệnh Lục quân – Tư lệnh Quân khu I – Vương quốc Campuchia thăm, chúc tết Tỉnh Gia Lai

Cập nhật 10/2/2015, 10:02:29

Chiều 9/2, Đại tướng Huốt Chhieng – Phó Tư lệnh Lục quân – Tư lệnh Quân khu I – Vương quốc Campuchia cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy Gia Lai. Tiếp đoàn có đồng chí Hà Sơn Nhin – Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Đình Thu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, Dương Văn Trang – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Đại tướng Huốt Chhieng – Phó tư lệnh Lục quân – Tư lệnh Quân khu I – Vương quốc Campuchia cùng đoàn công tác  đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy Gia Lai.

 

Đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy Gia Lai, Đại tướng Huốt Chhieng đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu mà lãnh đạo Tỉnh ủy giành cho đoàn, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, chúc cho mối quan hệ giữa 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia nói chung, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Campuchia ngày một khăng khít, bền chặt. Cũng tại buổi đến thăm, đại tướng Huốt Chhieng không quên nhắc lại sự giúp đỡ chân thành mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia, giúp đất nước Chùa tháp đánh đổ chế độ diệt chủng để có hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc như hôm nay….

 

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến Đại tướng cũng như các thành viên trong đoàn công tác. Bí thư tỉnh ủy mong rằng, thời gian tới 2 bên tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ ngày một bền chặt keo sơn….

 

Trước đó, đoàn công tác Quân khu I – Vương quốc Campuchia do Đại tướng Huốt Chhieng – Phó Tư lệnh Lục quân – Tư lệnh Quân khu I làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc tết UBND tỉnh Gia lai. Tiếp đoàn có đồng chí Phó Bí thư Tỉnh – Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí PCT UBND tỉnh.

 

Đ/c Phạm Thế Dũng PBT. Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tiếp đoàn công tác Quân khu I – Vương quốc Campuchia.

 

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã thông báo nhanh đến Đại tướng Huốt Chhieng và đoàn công tác những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội – đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2014. Đồng chí Phạm Thế Dũng cho rằng, trong quá trình hội nhập đi lên của đất nước, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác với các tỉnh thuộc nước bạn Campuchia. Đồng thời mong muốn thời gian tới, nước bạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tỉnh Gia lai sang làm ăn, phát triển sản xuất cũng như thực hiện  nhiệm vụ quy tập, hồi hương các liệt sỹ về nước.

 

Tại buổi đến thăm, Đại tướng Huốt Chhieng ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Campuchia xây dựng thời gian qua. Đại tướng tin tưởng rằng, trên nền tảng phát triển giữa 2 đất nước, mối quan hệ này sẽ ngày một bền chặt và gặt hái được nhiều thành công. Nhân dịp tết nguyên đán đang đến gần, đại tướng chúc Đảng bộ – chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đạt được có nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp…./.

 

Đoàn Bình-Thanh Sáng


Lượt xem: 53

Trả lời