Ngày làm việc đầu tiên phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 28/9/2020, 19:09:01

Sáng ngày (28/9), Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã long trọng Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku.
Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Ban – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Quốc Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng lãnh đạo các cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo các Vụ của các Ban Đảng Trung ương; Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng về dự Đại hội.
Dự Đại hội, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 61.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Với tinh thần Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm vụ của Đại hội hết sức quan trọng, đó là: Đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XV; đồng thời cần xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới để đạt được mục tiêu theo Chủ đề Đại hội đề ra là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”. Đồng thời bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trình bày diễn văn: “ Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ qua, chúng ta tự hào với những kết quả toàn diện đã đạt được, đó là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao, sự đồng thuận trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, sự ủng hộ mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật và tiến bộ, Đảng bộ tỉnh cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như những khó khăn trong quá trình phát triển.  Những ngày này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang phấn khởi theo dõi, hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và kỳ vọng vào sự đổi mới, tiếp tục phát triển của tỉnh. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo như Chủ đề Đại hội đã đề ra. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong rằng các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành Quy chế làm việc, Nội quy và Hướng dẫn sinh hoạt của Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình của Đại hội đã đề ra. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trình bày tại Đại hội nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Gia Lai còn gặp không ít khó khăn; song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,83%. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, GRDP đến năm 2020 đạt gần 81.000 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn, vượt 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết, có 05 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 84 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với kinh tế, văn hóa – xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Giáo dục và đào tạo có nhiều khởi sắc, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 50%, vượt so với nghị quyết. Y tế tiếp tục phát triển, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng nâng lên. Các hoạt động khoa học, công nghệ, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông chú trọng hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần Nhân dân. Tỉnh triển khai tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, người dân ở vùng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015 giảm còn khoảng 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 6,25% và đến nay không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền lãnh thổ quốc gia luôn được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp đạt được những kết quả quan trọng; qua đó càng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trình bày báo cáo: “Với sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, của nhân dân toàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra (trong đó đạt 07 chỉ tiêu và vượt 08 chỉ tiêu). Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến rõ nét; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn huy động, cho vay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng. Đầu tư công có nhiều tiến bộ, vốn được bố trí tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến. Việc phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực; đầu tư khu vực tư nhân có khởi sắc. Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, thúc đẩy sự kết nối và lan tỏa giữa các địa phương. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, đã huy động được nhiều nguồn lực cho nông thôn mới. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học – công nghệ, an sinh xã hội, lao động, việc làm… tiếp tục được quan tâm đúng mức và có chuyển biến tích cực”.

Các Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhìn nhận, đánh giá nguyên nhân của những mặt hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm, Báo cáo chính trị cũng đã đề ra quan điểm phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, cũng xác định 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trình bày tại Đại hội nêu rõ: “Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế thị trường. Phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; năng động, sáng tạo. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn trình bày tại Đại hội đã đánh giá: BCH Đảng bộ tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế địa phương nên lãnh đạo triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có trọng tâm trọng điểm đã tạo được những dấu ấn đặc biệt về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, doanh nghiệp, kinh tế tập thể, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; quản lý bảo vệ rừng, xóa đói giảm nghèo; tháo gỡ những khó khăn, nút thắt ở cơ sở; tạo sự khởi sắc mạnh mẽ ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đặc biệt quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII qua đó càng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai trình bày: “Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cơ bản đạt yêu cầu đề ra, đã dần đi vào nền nếp trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ và kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đều lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tích cực các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và các nhóm giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); chỉ đạo kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện; có sự điều chỉnh về hành vi đạo đức và lối sống, chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được cải thiện theo hướng “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, bước đầu khắc phục tình trạng hình thức, đối phó, quan liêu, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên về sự quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra”.

Đảng bộ tỉnh cũng đẩy mạnh thực hành việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó càng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; giữ mối quan hệ công tác giữa Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với Trung ương và các cấp, các ngành của tỉnh. Với tinh thần cầu tiến, nỗ lực vượt khó, giàu khát vọng đổi mới, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà gặt hái được nhiều thành tựu to lớn.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020  do Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chỉ rõ: “Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tỉnh ủy khóa XV rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: Một là, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy là việc làm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của  tổ chức, nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân của từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác. Hai là, phải chú trọng thực hiện tốt các nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Ba là, xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý năng động, nhạy bén, sâu sát, quyết liệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương. Bốn là, phải thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng tự kiểm tra, khuyến khích sự chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kiên quyết, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, biểu dương những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tán thành với Chủ đề của Báo cáo chính trị và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ rõ một số hạn chế Đại hội cần tập trung phân tích, thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục; nhất là Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân; khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài, đảm bảo năng lực lãnh đạo vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhằm đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vốn có truyền thống kiên cường, anh dũng trong đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc và cần cù, sáng tạo, nhạy bén trong phát triển kinh tế – xã hội. Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng và ý chí, nghị lực của mình để vươn lên xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng là động lực phát triển của vùng Tây Nguyên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Mở đầu phiên làm việc chiều cùng ngày, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XV) đã chủ trì nội dung bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó đã trình bày Đề án Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chuẩn bị; đồng thời, hướng dẫn thực hiện quyền ứng cử, đề cử.

Đại hội đã thống nhất Danh sách đề cử của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội gồm 59 đồng chí để bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Công tác bầu cử tại Đại hội diễn ra nghiêm túc theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Kết quả, Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thống nhất giới thiệu đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để bầu chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ Nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI./.

Hà Đức – Đức Hải – R’Piên -Thanh Sáng – Huy Toàn


Lượt xem: 128

Trả lời