Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025

Cập nhật 19/8/2020, 18:08:51

Như tin đã đưa, ngày 19-8  Đảng bộ huyện Ia Grai đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 199 đại biểu chính thức đại diện hơn 3.800 đảng viên  của 47 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

              

 Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tập trung nghe Báo cáo chính trị, Báo cáo Kiểm điểm BCH khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kì qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thành công, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó, có những chỉ tiêu đạt và vượt như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%/ năm, quy mô ngành kinh tế tăng 1,68 lần so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,14%.

Đồng chí Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai nêu: “Tại Đại hội này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trên từng lĩnh vực, tìm ra những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhất là những giải pháp có tính đột phá, những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo vừa phù hợp đường lối chung, vừa sát thực tiễn; nhằm xây dựng đoàn kết toàn dân, tận dụng thời cơ, phát huy mọi khả năng, khơi dậy mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực tạo ra thế và lực mới đưa huyện Ia Grai tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ huyện Ia Grai đạt được trong nhiệm kì qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đại được, công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện còn có những hạn chế, khuyết điểm, cần được thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá tại đại hội lần này, làm tiền để rút kinh nghiệm để lãnh chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong nhiệm kì 2020-2025.

Đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu: “Kết quả đạt trên tất cả các lĩnh vực đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn với tinh thần đoàn kết ý chí quyết tâm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân huyện Ia Grai, tuy nhiên cũng phải thẳng thắn chúng ta vẫn còn những hạn chế yếu kém, đó là một số nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế chưa hoàn thành, thu ngân sách chưa đạt, xã hội hóa một số dự án, chương trình không hiệu quả. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản chưa được quan tâm làm tốt. An ninh trật tự có lúc còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Đề nghị cần khắc phục nghiêm túc ngay từ đầu nhiệm kì”.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XVIII, nhiệm kì 2020- 2025. Đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy khóa mới đối với đồng chí Dương Mah Tiệp, Bí thư huyện ủy khóa VXII.

Tại Đại Hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bí thư, các phó Bí thư huyện ủy, Ban Thường vụ và Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi phản ánh trong các bản tin sau./.

Minh Lý – Ksor Tuối


Lượt xem: 126

Trả lời