Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng Liệt sỹ

Cập nhật 27/9/2020, 17:09:55

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XV) quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường 2/9/TP. Pleiku. Chiều nay (27/9) đã diễn ra Đại hội phiên trù bị. Trước khi tham dự Đại hội phiên trù bị, chiều nay các đại biểu cùng Dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku và viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Thay mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội, các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Nhà thờ Bác- bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Bác- Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng ta và cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Nhân dân ta. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục học tập và nêu gương Bác, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Sau khi dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và dâng hương tại Nhà thờ Bác, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt vòng hoa và dâng hương tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Để đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, đã có biết bao Anh hùng Liệt sỹ và bao người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, xả thân cống hiến hy sinh, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước./.

Hà Đức – Đức Hải – Thanh Sáng – R’Piên

 


Lượt xem: 77

Trả lời