Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Cập nhật 10/7/2020, 18:07:11

Như thông tin đã đưa, trong 3 ngày, 8-10/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì và điều hành Đại hội. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

 Trong 2 ngày làm việc của phiên chính thức, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ và tập trung trí tuệ cao, cùng với việc tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng cấp trên, Đại hội đã giành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV. Nhìn chung, các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Đảng ủy Quân sự tỉnh và dự thảo Chương trình hành động; đồng thời, phân tích, bổ sung, làm rõ một số vấn đề còn hạn chế đã được chỉ ra, như: Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh ở cấp xã kiện toàn có lúc chưa kịp thời, hoạt động chưa đi vào nền nếp; việc thực hiện khâu đột phá trong công tác huấn luyện chưa thật sự đi vào chiều sâu, chất lượng huấn luyện có mặt chưa đồng đều… Cùng với đó, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều giải pháp của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đại hội đã đề ra.

Thượng tá Trần Đình Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi xác định thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau: Trước tiên là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thứ hai là tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh; tập trung là xây dựng các chi bộ Quân sự cơ sở. Thứ ba là làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo, lực lượng vũ trang tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Thiếu tá Ra Lan Suên – Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nói: “Tăng cường công tác quán triệt, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ để giải quyết tốt vấn đề tư tưởng để anh em xác định chức trách, nhiệm vụ được giao. Thứ hai là phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng nhằm mục đích để cán bộ, chiến sĩ xác định nhiệm vụ, chức năng và những giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thứ 3 là làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung trong công tác huấn luyện để đảm bảo chỉ tiêu 100% đạt yêu cầu và trong đó 76% khá, giỏi”.

Trên tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bầu 4 đồng chí vào Ban Thường vụ và 1 đồng chí được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định của Đảng. Như vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 5 đồng chí; đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Lê Kim Giàu – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí chính thức và đại biểu dự khuyết. Đồng thời, nhất trí cao biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 3 mục tiêu, 9 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đánh giá cao tinh trần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ cao, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, cũng đã phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thành công công tác bầu cử, góp phần cho sự thành công chung của Đại hội.

Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu: “Thành công của Đại hội là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của các cơ quan Quân khu, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đồng thời là kết quả của sự đóng góp các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, mà trực tiếp là sự nỗ lực, tích cực, đầy trách nhiệm của 105 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn góp phần củng cố ý chí, niềm tin và sức mạnh để chúng ta phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Sau Đại hội, BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ bổ sung hoàn chỉnh Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động, quy chế làm việc, chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống lực lượng vũ trang Gia Lai Anh hùng, tiếp tục nêu cao chủ nghĩa Anh hùng cách mạng và tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Đức Hải, Thanh Sáng


Lượt xem: 37

Trả lời