Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết – Trí tuệ – Dân chủ – Kỷ cương”

Cập nhật 05/8/2020, 18:08:43

“Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 3 trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Quân đoàn vững mạnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đó là mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều nay (5/8) sau 3 ngày rưỡi làm việc với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ – Dân chủ – Kỷ cương”. Trung tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

 Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân đoàn 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là đã xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; xứng đáng là một trong những đơn vị chủ lực cơ động thực hiện những nhiệm vụ chiến lược của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ Quân đoàn 3 trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời lưu ý Đảng bộ Quân đoàn cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Trung tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu: “Đảng bộ Quân đoàn 3 đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cụ thể hóa vào tình hình cụ thể nên thực hiện có hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn nắm, nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình từ đó tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng cơ động của Quân đoàn ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Kế thừa và phát huy truyền thống 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, lập nên những thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ – Dân chủ – Kỷ cương”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân đoàn 3 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân đoàn đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư và Phó Bí thư. Kết quả, đại tá Nguyễn Văn Thế-Bí thư Đảng ủy khóa IX, Chính ủy Quân đoàn được bầu tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 3-khóa X; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Phó Bí thư Đảng ủy khóa IX, Tư lệnh Quân đoàn tái đắc cử chức Phó Bí thư Đảng ủy khóa X; Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí.

Cùng với thảo luận, đóng góp ý kiến đối với văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định những nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá để đạt mục tiêu“Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 3 trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Quân đoàn vững mạnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đại tá Nguyễn Văn Thế-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân đoàn 3 sẽ tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tập trung thực hiện tốt chủ trương “một tập trung”, “3 khâu đột phá”, “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm”.

Là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 biểu thị ý chí của cán bộ, chiến sỹ trong Quân đoàn đó là tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Quyết thắng – Sáng tạo – Đoàn kết – Thống nhất – Nghiêm túc – Tự lực” của Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên Anh hùng./.

Hà Đức, R’Piên, Danh Quang (Quân đoàn 3)


Lượt xem: 482

Trả lời