Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Quyết tâm sớm đưa huyện Kông Chro thoát nghèo bền vững

Cập nhật 19/8/2020, 17:08:47

Chiều ngày 19/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bế mạc và thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”. Đại hội kết tinh trí tuệ, biểu thị tinh thần đoàn kết của cán bộ và Nhân dân huyện Kông Chro với quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cán bộ và Nhân dân trong huyện. Đại hội đã xác định 4 nhiệm vụ đột phá và 26 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm, đến cuối năm 2025 có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 26 làng đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, hằng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên…  Đại hội đã đề ra các giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: “Tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; dân chủ, năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, quyết tâm xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo bền vững”.

Các đại biểu dự Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 34 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Phan Văn Trung – Phó Bí thư Huyện ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VII, Phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa VIII; đồng chí Võ Nguyên Nam – Phó Bí thư Huyện ủy khóa VII tái đắc cử chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa VIII. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kông Chro khóa VIII có 05 đồng chí. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Văn Trung – Bí thư Huyện ủy Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Thành công của Đại hội là niềm vui chung của các đồng chí đại biểu về dự Đại hội, đồng thời cũng là sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà. Thành công của Đại hội là tiền đề để Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân huyện nhà biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, sinh động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các đồng chí từ Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đến các cấp ủy cơ sở tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị huyện nhà vững mạnh. Chính quyền các cấp khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào, các cuộc vận động nhằm động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế – xã hội; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa mục tiêu Nghị quyết Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống”.

Thành công của Đại hội càng tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện Kông Chro qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cao cả, lãnh đạo cán bộ và Nhân dân trong huyện nỗ lực vượt khó, chung sức đồng lòng, thi đua kiến thiết, xây dựng quê hương ngày càng đổi thay và phát triển./.

Hà Đức, R’Piên;


Lượt xem: 316

Trả lời