Đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào Đảng bộ Huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 20/8/2020, 17:08:06

Trên tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Phát triển”, sau ba ngày làm việc, chiều ngày 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Chư Pưh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên Bế mạc và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Chư Pưh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra. Trong đó, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Chư Pưh khóa X, đồng chí Huỳnh Minh Thuận giữ chức Bí thư Huyện ủy; Phó Bí thư Huyện ủy là 2 đồng chí Nguyễn Bá Thạch và Lê Quang Thái; bầu 5 đồng chí vào Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy khóa mới.

  

  Trong phiên làm việc cuối cùng, Đại hội đã biểu quyết thông qua 22 chỉ tiêu trọng yếu của toàn khóa với 5 chương trình trọng tâm trên các lĩnh vực, đó là: nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tập trung nguồn lực để tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, gắn phát triển nông nghiệp với khai thác du lịch; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính.

 Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm, bản lĩnh chính trị, nguyện vọng, niềm tin của toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong huyện đối với sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh:Chúng ta phải nhanh chóng tổ chức quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong huyện. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương mình, biến những nội dung của Nghị quyết thành hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo ra những bước tiến mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa huyện Chư Pưh phát triển nhanh, bền vững và đạt chuẩn huyện nông thôn mới”.

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X, kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, sớm đưa Chư Pưh trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới./.

Hòa Giang – Kim Ngân – Viễn Khánh


Lượt xem: 138

Trả lời