Các đại biểu phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI  

Cập nhật 01/10/2020, 16:10:33

Là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo những ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu và càng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đã đề ra đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”. Sau đây là ghi nhận về tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu dự Đại hội.

Bà Bùi Thị Bích Thảo – Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã An Khê: Đây là lần đầu tiên tôi được dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tôi rất vui và vinh dự khi được đại biểu bầu để dự đại hội. Tham dự Đại hội thấy việc tổ chức Đại hội rất trang trọng, đặc biệt là các khâu chuẩn bị Đại hội triển khai rất chu đáo. Cảm thấy rất ấn tượng vì sự đón tiếp chu đáo của Ban Tổ chức Đại hội đối với các Đoàn đại biểu dự Đại hội.

Ông Phan Văn Trung – Tỉnh ủy viên khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai: Chúng tôi thấy rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, đổi mới, công bằng, khách quan; công tác bầu cử diễn ra một cách nghiêm túc, dân chủ. Tin tưởng rằng, với Nghị quyết Đại hội lần này thì công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh nói chung, huyện Kông Chro nói riêng tiếp tục khởi sắc. Đối với huyện Kông Chro trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu thoát nghèo bền vững, tạo tiền đề vững chắc để có những bước đột phá, phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Bà Đinh Thư – Bí thư Đảng ủy xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai: Tôi rất vinh dự được dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi mong muốn, kỳ vọng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tăng cường hướng về cơ sở nhiều hơn nữa như xã Kon Gang chúng tôi là xã vùng 3, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.

Ông Rcom Xuân – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện, Gia Lai: Tôi cũng như nhiều đại biểu khác rất phấn khởi trước thành công của Đại hội. Tôi mong muốn rằng, trong thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để cuộc sống bà con nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao.

Ông Tô Văn Chánh – Tỉnh ủy viên khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Gia Lai: Phải nói rằng, Đại hội lần này thành công tốt đẹp; đã đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp, quyết sách với mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững. Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa quán triệt triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cùng với Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ huyện để huyện nhà ngày càng phát triển. Krông Pa là huyện thuộc vùng sâu vùng xa, xuất phát điểm kinh tế-xã hội thấp, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cán bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Krông Pa mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số ở huyện./.

Hà Đức, Đức Hải, R’Piên, Thanh Sáng, Huy Toàn


Lượt xem: 70

Trả lời