Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 19/8/2020, 17:08:40

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung và trách nhiệm cao nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội đề ra và kết thúc tốt đẹp vào chiều nay.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 31 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Võ Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Ia Pa nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Huỳnh Văn Trường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy được bầu giữ chức Phó Bí Thư Huyện ủy Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Thái Văn Khoa được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa đã tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, dự báo tình hình, thách thức, khó khăn trong thời gian đến; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, cả trong thành công và chưa thành công của nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều tham luận tại Đại hội đã đánh giá sát tình hình các lĩnh vực, ngành và đề ra được những giải pháp cụ thể cho thời gian đến, đóng góp cùng Đại hội đề ra các chương trình, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa đã nhất trí thông qua 20 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu tập trung xây dựng trung tâm huyện IaPa đủ các điều kiện để được công nhận thị trấn Ia Pa; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất từ 11 đến 12%; giá trị sản xuất đến cuối năm 2025 đạt trên 8.051 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 11 đến 12%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 là 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 dưới 3%; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 toàn huyện có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Võ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa phát biểu: “Trong 5 năm đến, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức. bởi chúng ta là một huyện có điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; quốc phòng-an ninh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do vậy mỗi cấp ủy đảng và đảng viên cần tăng cường đoàn kết, phấn đấu để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; phải không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trước hết là bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy mới thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, mới đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân trong huyện”.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định sự trưởng thành và phát triển với những dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa qua 17 năm xây dựng và trưởng thành; đảm bảo tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo để xây dựng huyện Ia Pa không ngừng đổi thay và phát triển bền vững trong thời gian tới./.

Hữu Lanh, Minh Vũ


Lượt xem: 352

Trả lời