Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ 18, nhiệm kì 2020- 2025

Cập nhật 20/8/2020, 18:08:21

Sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỉ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều ngày 20/8.

Với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực để chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết do Đại hội lần thứ XVIII đề ra, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND huyện, tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kì 2020-2025. Ông Lê Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Lành tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa mới. Hội nghị cũng đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tiến giữ vị trí Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kì 2020-2025. Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm 17 đồng chí.

Với tinh thần tập trung trí tuệ, Đại hội cũng đã thống nhất cao với 5 chương trình trọng tâm và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó quyết tâm, thống nhất cao với những chỉ tiêu lớn, như: Phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55,4 triệu đồng/ người/ năm, đến năm 2025 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 4,5% so với số đảng viên đầu nhiệm kì, 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy Ia Grai nhấn mạnh: “Điều quan trọng và cấp bách là ngay sau Đại hội, chúng ta phải nhanh chóng tổ chức quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân trong huyện bằng nhiều hình thức và phương pháp thích hợp. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương mình, biến những nội dung của Nghị quyết thành hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo ra những bước tiến mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa huyện Ia Grai đến năm 2025 cơ bản trở thành Huyện Nông thôn mới”.

Kết quả, thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai khóa XVIII sẽ là nguồn lực để toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, vững tin bước tiếp những chặng đường mới với nhiều thành công mới. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025, góp phần xây dựng huyện Ia Grai ngày càng giàu đẹp./.

 Minh Lý, Ksor Tuối


Lượt xem: 338

Trả lời