Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chư Prông lần thứ X

Cập nhật 20/8/2018, 14:08:50

Hội Nông dân huyện Chư Prông vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nông dân huyện Chư Prông đã kết nạp mới 2.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 13.000 ngàn người. 100% các thôn, làng, tổ dân phố trong toàn huyện đều có chi, tổ hội. Các phong trào của Hội Nông dân huyện tiếp tục phát triển và trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và phong trào “Nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới”. Với hơn 5.200 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thu nhập hàng năm từ 150 triệu đồng đến 1,4 tỉ đồng; những năm qua nông dân Chư Prông đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của toàn huyện. Trong nhiệm kỳ mới 2018 -2023. Hội Nông dân huyện Chư Prông phấn đấu phát triển mới 2.500 hội viên; hàng năm giảm từ 30 đến 60 hộ nông dân nghèo; và cuối năm có từ 40 đến 50% hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chư Prông lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 người và bầu bà Siu H’Le giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ mới./.

Khánh Linh – Rơ Lan Viện


Lượt xem: 174

Trả lời