Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Cập nhật 06/8/2020, 18:08:42

Như tin đã đưa, từ ngày 4-6/8, Đảng bộ thành phố Pleiku đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Pleiku đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá để tìm ra nguyên nhân kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; nhất là những nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, Đại hội cũng có nhiều ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và tập trung trí tuệ cao, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ TP.Pleku khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy tại Đại hội; kết quả, đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku khóa XI tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt rất cao, 298/299 phiếu đồng ý, chiếm 99,6%. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, BCH Đảng bộ thành phố Pleiku đã bầu 12 đồng chí vào BTV Thành ủy khóa XII; các đồng chí: Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy khóa XI, Chủ tịch UBND TP.Pleiku và Trần Xuân Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku khóa XI  tái đắc cử chức Phó Bí thư Thành ủy Pleiku khóa XII; Hội nghị cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 34 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở kết quả của Đại hội, các đại biểu đánh giá cao tính dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nhất là việc thể hiện được tinh thần đoàn kết trong thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy tại Đại hội; đồng thời, cũng bày tỏ sự tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào BCH khóa mới sẽ có nhiều chủ trương, quyết sách để xây dựng TP.Pleiku ngày càng phát triển, trở thành thành phố cao nguyên xanh, vì sức khỏe.

Ông Nguyễn Sáu, Phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Tôi cho rằng quy trình thực hiện rất là dân chủ, công khai và minh bạch, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt gần 100% thì thể hiện tính tập trung dân chủ, tập trung đầu phiếu và kỳ vọng vào cá nhân người trúng cử vào Bí thư Thành ủy Pleiku”.

Ông Nguyễn Hữu Chất, Phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai kỳ vọng:  “Với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tôi cũng rất mong muốn tập thể BCH khóa mới được toàn thể đảng viên, Nhân dân tin tưởng và đoàn kết ủng hộ cùng nhau thực hiện, xây dựng TP.Pleiku trở thành thành phố cao nguyên xanh, vì sức khỏe”.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực và 4 nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều giải pháp để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku khóa XII, Gia Lai nhấn mạnh: “Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm, bản lĩnh chính trị, nguyện vọng, niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thành phố đối với sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ đến. Điều quan trọng là ngay sau Đại hội chúng ta phải nhanh chóng tổ chức quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn Đảng bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức và phương pháp thích hợp. Các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương mình, biến những nội dung của Nghị quyết thành hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, tạo ra những bước tiến mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc TP.Pleiku sẽ đồng lòng, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã đề ra nhằm xây dựng TP.Pleiku ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa của tỉnh nhà./.

Đức Hải, Thanh Sáng


Lượt xem: 666

Trả lời