Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục phiên làm việc thứ 2

Cập nhật 22/6/2018, 14:06:20

Sáng nay 22.6 Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục phiên làm việc thứ 2. Nội dung làm việc tập trung đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Công đoàn tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023. Thông báo kết quả phiên làm việc thứ nhất diễn ra vào chiều qua 21.6. Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự Đại hội còn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đại diện một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh và 235 đai biểu chính thức đại diện cho hơn 62 nghìn đoàn viên, công nhân, lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu mở đầu phiên làm việc thứ 2, bà Trần Lệ Nhung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018 cho biết, nhiệm kỳ qua bên cạnh sự phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn được nâng cao, người lao động còn phải chịu tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là vấn đề việc làm, đời sống, thu nhập…Song với tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, thử thách, đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Gia Lai không ngừng phát triển nhanh về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức Công đoàn luôn là người đại diện tin cậy của đoàn viên và người lao động; là tổ chức chính trị – xã hội quan trọng của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới, bà Trần Lệ Nhung cũng nêu một số nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Đại hội Công đoàn Gia Lai lần thứ X và tin rằng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X thật sự là Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Trách nhiệm”:

“Với truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí của giai cấp công nhân VN, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng bộ tỉnh, trước TLĐLĐ VN và trách nhiệm với đội ngũ CNVC – LĐ và đoàn viên công đoàn trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng, mỗi đại biểu tham dự ĐH, bằng tất cả tình cảm và tâm huyết sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để ĐH Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X thật sự là ĐH “ Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Trách nhiệm”.

Sáng nay, tại phiên làm việc thứ 2, Đại hội cũng đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX về tình hình cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

 Nhiệm kỳ qua, Công đoàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ IX, Nghị quyết và 4 Chương trình của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Công đoàn tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả nổi bật: Toàn tỉnh kết nạp mới gần 14 ngàn đoàn viên công đoàn, đạt gần 155% so với Nghị quyết và thành lập được 245 công đoàn cơ sở. Bồi dưỡng, giới thiệu 8.574 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; có hơn 5 ngàn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Với phương châm hướng về cơ sở, nhiệm kỳ qua Công đoàn tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ, tặng quà thông qua các Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” cho hơn 10 ngàn lượt công nhân viên chức, người lao động khó khăn, ốm đau, gặp rủi ro, thiên tai, bị tai nạn lao động với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng; xây dựng mới và hỗ trợ sửa chữa 123 nhà Mái ấm công đoàn, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả nổi bật Công đoàn tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2013-2018 đã đạt được, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương và các cấp công đoàn toàn tỉnh, đồng thời cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và mong muốn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Công đoàn tỉnh Gia Lai ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được,  Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng Đại hội cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, phân tích kỹ các nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2020 cần tập trung thực hiện:

Đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh: “Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ: Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ công nhân, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN…để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân”….Để thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, tôi đề nghị Công đoàn tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã trao tặng Công đoàn tỉnh Gia Lai bức trướng mang dòng chữ “ Công đoàn tỉnh Gia Lai Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”.

Phiên làm thứ 2 sáng nay của Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thông qua kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X.

Chiều nay Đại hội tiếp tục phiên làm việc thứ 3. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh .

Hồng Uyên, R’Piên , Duy Linh


Lượt xem: 51

Trả lời