Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê

Cập nhật 26/6/2019, 14:06:27

Tại xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm ông Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng  Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Mai Phương, Ủy viên  Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Chư Sê.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã báo cáo những kết quả của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; phổ biến các Luật, Nghị quyết và các Quyết định của Quốc hội đã thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy. Có 20 lượt ý kiến của cử tri về một số vấn đề bức xúc tại địa phương như: Việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch đất đai trên địa bàn một số xã còn nhiều bất cập; đường giao thông nông thôn xuống cấp; đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; cần xem xét lại việc tăng giá điện. Trước tình trạng bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu diễn biến phức tạp, giá một số mặt hàng nông sản giảm, cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách giãn nợ, khoanh nợ, tạo điều kiện cho bà con vay vốn để tái sản xuất.

Ông Bùi Văn Cường đã đề xuất với các ngành chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương huyện Chư Sê giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời tiếp nhận một số ý kiến của cử tri sau đó sẽ đề xuất Trung ương xem xét giải quyết./.

CTV Đức Chí (Huyện Phú Thiện)


Lượt xem: 31

Trả lời