Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kbang

Cập nhật 10/7/2014, 09:07:25

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh gồm ông: Hà Sơn Nhin, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và ông Trần Đình Thu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện KBang. 

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Kbang.

 

Sau khi thông báo nhanh một số kết quả tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã nghe cử tri 3 xã Đăk Smar, Lơ Ku và Krong phản ánh về tình trạng đường tránh ngập nhiều đoạn bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Tình trạng người dân khu vực tái định cư thiếu đất sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn vẫn còn xảy ra. Cử tri kiến nghị Ban quản lý thủy điện 7, đơn vị chủ đầu tư công trình thủy điện An khê – Kanak khẩn trương chi trả tiền đền bù còn thiếu cho nhân dân đối với diện tích đất trên cos ngập lòng hồ. Nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước quan tâm đến chất lượng nước sinh hoạt tại những làng tái định cư. Muốn nâng cao đời sống người dân, Nhà nước nên quan tâm đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp.

 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Hà Sơn Nhin, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị huyện Kbang quan tâm đến nguyện vọng, mong muốn đầu tư phát triển đời sống của bà con. Đối với những ý kiến liên quan đến công tác đền bù, bồi thường tái định cư, huyện Kbang phối hợp với Ban quản lý thủy điện 7 giải quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của người dân. Ông Hà Sơn Nhin hoan nghênh, ủng hộ nguyện vọng của người  dân được nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo chủ trương, chính sách của Nhà nước. Toàn bộ 21 kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh tổng hợp, xem xét, có ý kiến đến các bộ, ban ngành TƯ trong thời gian tới./. 

Nhật Thành


Lượt xem: 36

Trả lời