Câu hỏi kỳ thi thứ 7

Cập nhật 22/11/2022, 10:11:23

Bắt đầu lúc 9h00 ngày 21/11/2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 02/12/2022

Câu 1. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam được gọi là gì?

  1.  Nội thủy.
  2. Lãnh hải.
  3. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

 Câu 2. Quần đảo Hoàng Sa gồm mấy nhóm đảo chính? hãy ktên cụ thể?

  1. 02 nhóm; gồm: nhóm Lưỡi Liềm và nhóm An Vĩnh.
  2. 03 nhóm; gồm: nhóm Lưỡi Liềm, nhóm An Vĩnh và nhóm Quang Hòa.
  3. 04 nhóm; gồm: nhóm Lưỡi Liềm, nhóm An Vĩnh, nhóm Phú Lâm và nhóm Quang Hòa.

Câu 3. Quy định “Biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam  là đường mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước CHXHCN Việt Nam” được nêu trong văn kiện nào?

  1. Luật biên giới quốc gia năm 2003.
  2. Bộ Luật hàng hải năm 2005.
  3. Luật biển Việt Nam năm 2012.

Câu 4. Đoạn trích “Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng ba nhận giấy sai đi… đi bằng 5 chiếc thuyền tiểu câu ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến các đảo ấy rồi ở lại đó…” được nêu trong văn bản nào?

  1. Giáp Ngọ Bình Nam đồ của Bùi Thế Đạt (1774).
  2. Phủ Biên tạp lục của Lê Quý Đôn (1776).
  3. Quảng Thuận đạo sử tập của Nguyễn Huy Oánh (1785).

Câu 5. Hãy cho biết tại Hội nghị quốc tế nào, Việt Nam tuyên bố xác nhận chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

  1. Hội nghị Potsdam, diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 02/8/1945.
  2. Hội nghị San Francisco, diễn ra từ ngày 04 đến ngày 08/9/1951.
  3. Hội nghị Giơnevơ năm 1954.

Câu 6. Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bờ biển ta có vị trí rất quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ của hải quân trước mắt cũng như lâu dài rất nặng nề nhưng rất vẻ vang” trong hoàn cảnh nào, vào thời gian nào?

  1. Trong bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ phát động miền biển; ngày 10/4/1956.
  2. Trong chuyến thăm Trường huấn luyện Hải quân; ngày 31/3/1959.
  3. Trong chuyến thăm Bộ đội Hải quân lần thứ hai tại Hải Phòng; ngày 15/3/1961.

Câu 7. Đoạn trích: “Phát triển bền vững kinh tế biển phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, kiểm soát khai thác tài nguyên biển, phục hồi hệ sinh thái biển, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo” được nêu trong văn kiện nào?

  1. Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020.
  2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.
  3. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030.

Câu 8. Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?


Lượt xem: 50