Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai gặp khó khăn về thực hiện tái canh cà phê

Cập nhật 28/5/2020, 10:05:39

Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai hiện đang quản lý 900 ha cà phê, phần lớn đều đã già cỗi với trên 20 năm tuổi, năng suất đạt thấp nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Muốn khắc phục vấn đề này, giải pháp công ty đưa ra là cần thực hiện tái canh vườn cây.

Tuy nhiên những năm qua, giá cà phê giảm thấp trong khi năng suất vườn cây không đạt, nên lợi nhuận không cao, vì vậy công nhân không có khả năng tài chính để tái canh. Trung bình mỗi ha cà phê ở đây, năng suất chỉ đạt từ 9 – 11 tấn quả tươi/ha, tương đương khoảng 2,2 tấn cà phê nhân. Với giá hiện tại trên dưới 30 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, nộp khoán cho công ty thì phần lợi nhuận không đáng kể. Trước thực trạng này, thời gian qua một số công nhân đã phải tạm thời bỏ vườn hoặc chuyển đổi sang một số loại cây trồng ngắn ngày khác. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất để công nhân yên tâm gắn bó với vườn cây. Về phía công ty do mới thực hiện xong công tác cổ phần nên đơn vị cũng đang gặp khó khăn về vốn để có thể hỗ trợ công nhân thực hiện tái canh cũng như ổn định cuộc sống trong thời gian thực hiện tái canh.

Hồng Uyên, Duy Linh


Lượt xem: 51

Trả lời