Công ty 75 hội nghị Người lao động năm 2015

Cập nhật 12/5/2015, 15:05:50

Sáng ngày 12/5, Công ty 75 thuộc Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Người lao động năm 2015 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có thiếu tướng Đặng Anh Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 15.

 

 

Công ty 75 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, hiện đang quản lý hơn 7.000ha cao su ở các huyện: Đức Cơ, Iagrai và ở Vương quốc Campuchia với tổng số hơn 3.300 cán bộ, chiến sĩ và người lao động.

 

Trong năm 2014, trong điều kiện chung gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy- Ban Giám đốc Công ty có nhiều chủ trương và biện pháp đúng đắn trên cơ sở huy động nội lực, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tập trung lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu cơ bản.

 

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 là 374, 690 tỷ đồng, doanh thu 310,306 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 43 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 5,1 triệu đồng/người/tháng. Công tác quản lý kế hoạch, vật tư sản phẩm và quản lý vườn cây, quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm được Công ty triển khai chặt chẽ, đúng qui trình, khoa học, mang lại hiệu quả cao.

 

Công ty kiện toàn bổ sung lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện tốt qui chế tuyển dụng lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động nên tạo được sự đồng thuận cao trong đơn vị. Công tác Đảng, công tác chính trị và triển khai nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh ở Công ty có nhiều tiến bộ, đạt kết quả tốt.

 

Dự báo trong năm 2015, tình hình chung tiếp tục gặp nhiều khó khăn nên Công ty 75 đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Tổng Công ty 75 về sắp xếp và đổi mới bộ máy quản lý theo hướng hiệu quả, tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất trong năm 2015 là 320 tỷ đồng, lợi nhuận 32,7  tỷ đồng./.

 

Hà Đức-Thanh Sáng


Lượt xem: 51

Trả lời