Công ty 72- đơn vị điển hình triển khai hiệu quả công tác dân vận

Cập nhật 15/10/2018, 14:10:19

Với những cách làm thiết thực, Công ty 72 thuộc Binh đoàn 15 luôn là đơn vị điển hình về triển khai hiệu quả công tác dân vận; đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động; đồng thời thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình nghèo cải thiện đời sống.
Đặc biệt, Công ty tích cực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và triển khai nhiều phần việc cụ thể để tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo diện mạo nông thôn mới ở vùng biên giới Đức Cơ – nơi đơn vị đóng quân.

Công ty 72 thuộc Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chủ yếu là trồng, chăm sóc, chế biến cao su, cà phê gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện Đức Cơ; đồng thời triển khai các dự án đầu tư trồng cao su ở nước bạn Campuchia. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty 72 huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả công tác dân vận; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nơi đơn vị đóng quân. Đặc biệt, Công ty đang hỗ trợ xã Ia Nan xây dựng làng Sơn trở thành Làng nông thôn mới kiểu mẫu theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ.

Ông Rơ Lan Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Công ty 72 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phần việc cụ thể về xây dựng nông thôn mới tại làng Sơn, trong đó chú trọng công tác giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở làng Sơn”.

Công ty 72 đã tuyển dụng hơn 200 lao động tại làng Sơn làm công nhân sản xuất cao su tại đơn vị. Trước mắt, Công ty đã trích kinh phí từ quỹ phúc lợi hơn 100 triệu đồng và huy động cán bộ, chiến sỹ và công nhân trong đơn vị đóng góp hơn 200 ngày công lao động, cùng với các ngành chức năng ở xã Ia Nan giúp 15 gia đình tại làng Sơn làm nhà vệ sinh và sửa sang vườn tược, nhà cửa; đồng thời tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm xung quanh làng.

Già làng Siu Bình – Làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói:  “Công ty 72 sản xuất cao su tại làng. Công ty luôn “đồng cam cộng khổ”, giúp đỡ nhân dân trong làng để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Giờ Công ty tiếp tục tham gia xây dựng làng trở thành làng điểm về nông thôn mới, nhân dân ở đây rất biết ơn những việc làm thiết thực của Công ty”.

Thượng tá Phan Văn Phú – Bí thư Đảng ủy Công ty 72, Binh đoàn 15 cho biết: “Công ty luôn xem việc triển khai công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên đóng góp nhiều nguồn lực để triển khai một cách hiệu quả, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới. Công ty hỗ trợ cấp ủy, chính quyền xã Ia Dom để thực hiện đạt mục tiêu xã nông thôn mới, nay Công ty tiếp tục hỗ trợ xã Ia Nan đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Công ty xác định giúp nhân dân là giúp mình nên triển khai những công việc thiết thực để giúp bà con nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Làng Sơn và nhiều thôn, làng khác trên vùng biên giới Đức Cơ ngày càng khởi sắc, đổi thay trên hành trình vươn đến đích nông thôn mới, trong đó in đậm dấu ấn từ những việc làm thiết thực, hiệu quả, thắm đượm nghĩa tình trong công tác dân vận của những người lính Công ty 72./.

Hà Đức, Xuân Huy


Lượt xem: 57

Trả lời