Công an huyện Chư Sê đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Cập nhật 12/1/2023, 09:01:20

Cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Chư Sê càng diễn biến phức tạp. Để chủ động đấu tranh, trấn áp, Công an huyện Chư Sê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn chủ động bám nắm địa bàn, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ngay từ cơ sở.

2 đối tượng vừa bị Công an huyện Chư Sê khởi tố, bắt tạm giữ để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, sau khi đã uống rượu say và điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường liên xã hướng từ xã Chư Pơng đi thị trấn Chư Sê, Rơ Lan Hlă (sinh năm: 1998) và Kpuih Hloan (sinh năm: 2006) đều trú tại làng Hố Lang, xã Chư Pơng cho rằng có 2 thanh niên đi xe máy và xe công nông chiều ngược lại cố tình rọi đèn pin vào mặt nên đã dừng xe nói chuyện. Lời qua tiếng lại giữa 2 bên, Rơ Lan Hlă và Kpuih Hloan đã rút dao đâm và dùng mũ bảo hiểm đánh 2 thanh niên đối diện; khiến 1 người bị đâm gây tràn dịch màng phổi, người còn lại bị xây xước nhẹ ở tay. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường; song bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ít giờ đồng hồ, các đối tượng đã bị lực lượng công an huyện Chư Sê bắt giữ.

Đối tượng Rơ Lan Hlă khai nhận: “Say nên ngồi trên yên xe thôi, cầm đồ ngồi trên đấy nên mấy đứa đánh nhau, chửi nhau cũng không biết. Sau đó thấy 2 bên nói to nên ra nhìn, thấy thằng này đánh ông kia nên ra tát, rút dao đâm luôn”.

Từ ngày 15.11.2022 đến nay, Công an huyện Chư Sê đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, qua đó đã phát hiện, đấu tranh triệt xóa 11 vụ án hình sự, kinh tế, ma túy; bắt giữ gần 20 đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật. Điều đáng nói, nhiều đối tượng phạm tội hoạt động rất tinh vi, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị phát hiện, bắt giữ.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết: “Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, nắm diễn biến di biến động của các loại đối tượng, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường tuần tra kiểm soát, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các vụ án để đưa ra giải quyết một cách sớm nhất và phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp của huyện xử các vụ lưu động để mang tính chất răn đe”.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, lực lượng công an trên địa bàn huyện Chư Sê tiếp tục bám cơ sở để tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh trấn áp, tố giác các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 9

Trả lời