Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Cập nhật 16/11/2022, 10:11:04

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai về việc bảo đảm an toàn an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Công an huyện Chư Păh vừa tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/02/2023.

Công an huyện đã phát lệnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ, toàn diện các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp tại địa bàn cơ sở, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự có biểu hiện hoạt động băng nhóm, hoạt động “bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen”, tụ điểm mua bán, sử dụng chất ma túy; các hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích; vi phạm về buôn bán, đốt pháo trái quy định. Tăng cường rà soát, quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn trọng điểm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sau buổi lễ, Lực lượng Công an huyện Chư Păh đã diễu hành trên tuyến Quốc lộ 14, Tỉnh lộ 661 để vận động nhân dân cùng hưởng ứng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an thị xã Ayun Pa ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Công an thị xã Ayun Pa cũng đã tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tham dự Lễ ra quân có 200 cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã. Trong thời gian từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, lực lượng Công an thị xã Ayun Pa sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc. Đấu tranh mạnh với hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án; triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn ma túy. Đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa vui xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc.

Công an huyện Kbang tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm báo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tại Kbang, phát lệnh và giao nhiệm vụ tại buổi Lễ ra quân, lãnh đạo Công an huyện  Kbang yêu cầu các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn trong huyện triển khai đồng bộ các biện pháp; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý về trật tự an toàn giao thông, tội phạm, vi phạm pháp luật về mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép ma túy, pháo trong dịp cuối năm và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023.

Sau buổi Lễ ra quân, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Kbang đã diễu hành, tuyên truyền về đợt ra quân trên các tuyến đường chính tại thị trấn Kbang./.


Lượt xem: 15

Trả lời