Chuẩn bị cho lễ hội hoa dã quỳ- núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017

Cập nhật 15/11/2017, 08:11:24

Chiều 14/11, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và UBND huyện Chư Pah để nghe báo cáo về tình hình tổ chức lễ hội hoa dã quỳ- núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017.  Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn; Tỉnh ủy viên – PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng.

Thời điểm này, huyện Chư Pah đang tập trung cao độ cho việc triển khai lễ hội, thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo đội cồng chiêng, múa xoang các xã, thị trấn tích cực tập luyện chuẩn bị biểu diễn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan sự nghiệp của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch để quảng bá bá hình ảnh, in các tờ rơi, xây dựng kịch bản và biểu diễn các tiết mục tại lễ hội; sửa các con đường dẫn vào xã Chư Đăng Ya. Trong thời gian lễ hội sẽ diễn ra cuộc thi đi bộ vượt đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya và các hoạt động thể thao như thi bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội sẽ tổ chức phục dựng lễ cúng giọt nước, đan lát, dệt thổ cẩm… Ngoài ra, trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban tổ chức sẽ trưng bày các sản phẩm đặc sắc, độc đáo của Gia Lai; tổ chức các gian hàng ẩm thực phục vụ du khách tham quan.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với những chủ trương, kế hoạch huyện Chư Pah xây dựng một lễ hội cấp huyện nhằm quảng bá thêm về con người, mảnh đất Chư Pah nói riêng và Gia Lai nói chung. Đồng thời, đồng chí Dương văn Trang yêu cầu huyện và các sở, ban, ngành cùng tăng cường phối hợp để tổ chức tốt cho lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017; đảm bảo nội dung chương trình phù hợp với thời gian diễn ra lễ hội; bố trí hướng dẫn viên thuyết minh, dẫn dắt để tạo điểm nhấn và giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, con người Gia Lai; đảm bảo ANTT, ATGT; tạo đường lên núi giúp du khách thuận lợi hơn trong việc trải nghiêm leo núi lửa Chư Đăng Ya; bố trí biển báo chỉ đường cụ thể; chú trọng đến vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia lễ hội, không có hành vi phản cảm, buôn bán chặt chém… góp phần tổ chức thành công lễ hội./.

Nhâm Dung,  Duy Linh


Lượt xem: 76

Trả lời